Mỹ chưa có thời hạn chót cho việc áp thuế hàng hóa Trung Quốc

Ngày 12/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông cho biết ông không có thời hạn chót cho việc triển khai thêm các biện pháp áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ.
Mỹ chưa có thời hạn chót cho việc áp thuế hàng hóa Trung Quốc ảnh 1Hàng hóa được xếp dỡ tại cảng ở Long Beach, California, Mỹ, ngày 14/5/2019. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 12/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt được một thỏa thuận về thương mại nhằm sớm chấm dứt tình trạng tranh chấp kéo dài nhiều tháng qua vốn tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. 

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Mỹ nêu rõ: "Tôi có cảm giác rằng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc."

Tuy nhiên, ông cho biết ông không có thời hạn chót cho việc triển khai thêm các biện pháp áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ.

[Trung Quốc đợi thời cơ trong chiến tranh thương mại?]

Tổng thống Trump đánh giá mối quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang trong giai đoạn có một chút thử thách.

Đến nay, Mỹ và Trung Quốc đã áp đặt các mức thuế mới đối với lượng hàng hóa trị giá hơn 360 tỷ USD của nhau, gây lo ngại cho các thị trường tài chính toàn cầu.

Các cuộc đàm phán thương mại đã đổ vỡ hồi tháng trước sau khi Tổng thống Trump cáo buộc Bắc Kinh không tuân thủ các cam kết của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục