Mỹ chưa có thời hạn rút quân khỏi Afghanistan

Tổng thống Mỹ khẳng định không đặt thời hạn chót cho việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan, song sẽ không đóng vô thời hạn ở đây.
Phát biểu trên truyền hình ngày 20/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định ông không đặt thời hạn chót cho việc rút các lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan, song sẽ không chiếm đóng vô thời hạn ở chiến trường này.

Ông Obama nhấn mạnh sẽ không để chính trị chi phối quyết định có điều thêm quân tới Afghanistan hay không.

Cuộc xung đột kéo dài 8 năm ở Afghanistan là một thách thức lớn đối với ông Obama. Dư luận Mỹ cũng như đảng Dân chủ của ông Obama đã bị xói mòn lòng tin trước lực lượng nổi dậy Taliban, những hoài nghi về ban lãnh đạo Afghanistan và sự can dự ngày càng lớn của Mỹ tại nước này.

Ông Obama đã ra lệnh triển khai thêm 21.000 binh sĩ tới Afghanistan, tăng quân số Mỹ ở đây lên 68.000 người.

Hiện chỉ huy quân đội Mỹ tại Afghanistan đang đề nghị tăng thêm quân tới chiến trường này. Tuy nhiên, ông Obama cho rằng cần xem xét lại chiến lược tại Afghanistan trước khi đưa ra quyết định tăng quân.

Liên quan tới cuộc bầu cử tại Afghanistan, ông Obama cảnh báo đã có những "vấn đề nghiêm trọng" về cách thức tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống tại một số khu vực ở Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục