Mỹ chưa đưa Triều Tiên trở lại "danh sách đen"

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Philip Crowley cho biết Mỹ chưa quyết định về việc đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố.
Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 1/8, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Philip Crowley cho biết hiện Chính phủ Mỹ chưa quyết định về việc đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố.
 
Tại buổi họp báo, ông Crowley nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục xem xét và đánh giá Bình Nhưỡng về những hành động khiêu khích gần đây, trong đó có vụ thử hạt nhân lần thứ hai và một loạt vụ phóng thử tên lửa.

Tuy nhiên, ông Crowley khẳng định việc đưa vào hay rút tên một nước khỏi "danh sách đen" là vấn đề liên quan đến luật pháp.
 
Liên quan tới vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, tại một cuộc hội thảo về kinh tế ở đảo Jeju của Hàn Quốc cùng ngày, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã hối thúc 5 nước tham gia vòng đàm phán sáu bên về giải trừ vũ khí hạt nhân với Triều Tiên (gồm Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga) đưa ra một thông điệp rõ ràng cho Bình Nhưỡng. Ông Bush cũng nói tới tầm quan trọng của sự minh bạch và kiểm chứng trong tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục