Mỹ chưa miễn trừ các biện pháp tăng thuế nhôm, thép cho Nhật Bản

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết không đạt được thỏa thuận Mỹ sẽ miễn trừ các biện pháp tăng thuế đối với sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu từ Nhật Bản.
Mỹ chưa miễn trừ các biện pháp tăng thuế nhôm, thép cho Nhật Bản ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: arabmetal.net)

Theo AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 18/4 cho biết họ không đạt được thỏa thuận mà theo đó Mỹ sẽ miễn trừ các biện pháp tăng thuế đối với sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu từ Nhật Bản, như mong muốn của ông Abe.

Thay vào đó, hai nhà lãnh đạo thông báo tại một cuộc họp báo chung ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago rằng họ đã nhất trí khởi động đàm phán về một thỏa thuận thương mại mới "tự do, công bằng và có đi có lại" giữa hai nước sau hai ngày đàm phán.

[Mỹ cân nhắc miễn trừ thuế nhập khẩu nhôm, thép cho thêm nhiều nước]

Tuy nhiên, ông Trump cho rằng thâm hụt thương mại hiện nay giữa hai nước là quá cao để tương xứng với một sự miễn trừ vào lúc này.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, thâm hụt thương mại Mỹ-Nhật ở mức 56,1 tỷ USD hồi năm ngoái.

Ngày 18/4, Thủ tướng Abe và Tổng thống Mỹ Trump đã nhất trí bắt đầu vòng đối thoại mới về thương mại và đầu tư, một phần trong các nỗ lực giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Nhật mà ông chủ Nhà Trắng cho là quá lớn đối với nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục