Mỹ chưa quyết định về việc cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Ngày 2/2, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết nước này chưa đưa ra quyết định về khả năng cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev.
Mỹ chưa quyết định về việc cấp vũ khí sát thương cho Ukraine ảnh 1Xe quân sự Ukraine được triển khai tới Debaltseve, vùng Donetsk, miền đông Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN

Reuters đưa tin, ngày 2/2, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết nước này chưa đưa ra quyết định về khả năng cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev trong bối cảnh Washington cân nhắc các phương án hỗ trợ chính quyền Ukraine trong cuộc chiến chống lực lượng ly khai.

Trả lời họp báo, bà Psaki cho hay: "Chúng tôi chưa xúc tiến hay hủy các phương án. Đó là một cuộc thảo luận đang diễn ra. Hiển nhiên là chúng tôi tính đến các sự kiện xảy ra trên thực địa, song tôi không có gì để trình bày liên quan đến cuộc thảo luận nội bộ."

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Phát ngôn viên Quân đội Ukraine Leonid Matyukhin cho biết khoảng 180 tay súng ly khai tại khu vực miền Đông Ukraine đã thiệt mạng và 248 tay súng khác bị thương do giao tranh chỉ trong 24 giờ qua, trong khi lực lượng chính quyền chỉ tổn thất 5 binh sỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục