Mỹ chưa xác nhận IS có liên quan đến vụ tấn công ở Manchester

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Dan Coats cho biết Mỹ vẫn chưa xác nhận tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có liên quan đến vụ đánh bom liều chết ở Manchester.
Mỹ chưa xác nhận IS có liên quan đến vụ tấn công ở Manchester ảnh 1Cảnh sát đưa nạn nhân khỏi khu vực xảy ra vụ nổ. (Nguồn: Daily Mail)

Theo Reuters, ngày 23/5, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Dan Coats cho biết Mỹ vẫn chưa xác nhận tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có liên quan đến vụ đánh bom liều chết khiến ít nhất 22 người thiệt mạng tại một buổi biểu diễn ở thành phố Manchester (Anh), bất chấp IS đã thừa nhận gây ra vụ tấn công này.

Phát biểu tại một buổi điều trần của Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, ông Coats nói: "Chúng tôi vẫn chưa xác nhận sự liên quan này."

Cùng ngày, tờ USA today của Mỹ đưa tin tên Salman Abedi, 23 tuổi, được xác định là kẻ đánh bom liều chết ở thành phố Manchester đêm 22/5. Tuy nhiên, hiện giới chức Anh chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục