Mỹ chuẩn bị phát hành trái phiếu chính phủ mới

Bộ Tài chính Mỹ thông báo tuần tới sẽ phát hành đợt trái phiếu mới với tổng giá trị 72 tỷ USD với kỳ hạn 3 năm, 10 năm và 30 năm.
Ngày 3/8, Bộ Tài chính Mỹ thông báo tuần tới sẽ phát hành đợt trái phiếu chính phủ mới với tổng giá trị 72 tỷ USD.

Bộ trên cho biết kỳ hạn các trái phiếu trong đợt phát hành này sẽ là 3 năm, 10 năm và 30 năm. Khoảng 30% số tiền sẽ được dùng để thanh toán các khoản nợ đến hạn vào ngày 15/8 tới.

Quyết định phát hành trái phiếu chính phủ này được đưa ra ngay sau khi Quốc hội lưỡng viện Mỹ phê chuẩn dự luật nâng mức trần nợ công và văn kiện này được Tổng thống Barack Obama ký ban hành cùng ngày.

Đạo luật mới cho phép mức trần nợ công của Mỹ được nâng lên thêm 2.400 tỷ USD và yêu cầu cắt giảm 2.100 tỷ USD chi tiêu của chính phủ trong vòng 10 năm tới.

Tính đến ngày 16/5 vừa qua, tổng nợ công của Mỹ đã chạm mức tối đa 14.294 tỷ USD, tương đương gần 100% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Bộ Tài chính Mỹ đã phải thực hiện các biện pháp đặc biệt để giúp chính quyền của Tổng thống Obama hoạt động đến ngày 2/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục