Mỹ chuyển gần 10.000 lính thủy khỏi đảo Okinawa

Gần một nửa số lính thủy đánh bộ Mỹ hiện đồn trú tại đảo Okinawa (Nhật Bản) sẽ được chuyển tới đảo Guam và một số căn cứ khác.
Ngày 27/4, Mỹ và Nhật Bản đã công bố thỏa thuận về việc tái bố trí lực lượng quân sự Mỹ tại Nhật Bản, theo đó gần một nửa trong tổng số 19.000 lính thủy đánh bộ Mỹ hiện đồn trú tại đảo Okinawa sẽ được chuyển tới đảo Guam và một số căn cứ khác trên các đảo thuộc Thái Bình Dương.

Tuyên bố chung - do Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta và hai người đồng cấp Nhật Bản công bố, nêu rõ khoảng 4.700-5.000 trong tổng số 9.000 binh sỹ Mỹ sẽ được chuyển tới khu vực ít dân cư sinh sống trên đảo Guam, trong khi số còn lại được điều tới đảo Hawaii hoặc được bố trí vào các lực lượng luân chuyển tại các căn cứ thuộc Australia và các đảo lân cận...

Tuy nhiên, thỏa thuận không nêu cụ thể thời hạn thực hiện kế hoạch tái bố trí lực lượng quân sự nói trên.

Cũng theo thỏa thuận, trong số 8,6 tỷ USD chi phí ước tính cho việc tái bố trí lực lượng quân sự, phía Nhật Bản sẽ chi 3,1 tỷ USD. Chi phí này bao gồm cả các khoản xây dựng các bãi huấn luyện mới ở quần đảo Bắc Mariana, được sử dụng chung giữa các lực lượng Mỹ và Nhật Bản.

Mỹ cũng cam kết trả lại cho Nhật Bản năm khu vực, cơ sở quân sự tại phía Nam đảo Okinawa theo một kế hoạch ba bước nhằm giảm tải gánh nặng quân sự cho hòn đảo này.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí thực hiện huấn luyện chung tại Bắc Mariana để duy trì sức mạnh răn đe với các nguy cơ bên ngoài trên quan điểm cần thiết phải hợp tác phòng vệ mang tính chủ động.

Trong tuyên bố chung, giới chức hai nước khẳng định những điều chỉnh này là cần thiết nhằm thể hiện vị thế của lực lượng Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương, đảm bảo an ninh cho Nhật Bản trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng bất ổn.

Liên quan tới di chuyển căn cứ không quân Futenma từ Ginowan về Henoko, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch “duy nhất” đã đạt được trước đó, đồng thời Tokyo cũng chấp nhận gánh vác một phần chi phí cho việc sửa sang lại căn cứ hiện nay cho đến khi việc di chuyển tới địa điểm mới hoàn tất.

Tuyên bố được đưa ra trước thềm chuyến công du chính thức đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tới Washington vào ngày 30/4 tới. Dự kiến, các vấn đề an ninh sẽ là nội dung chủ đạo trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Noda và Tổng thống nước chủ nhà Barack Obama.

Theo một thỏa thuận năm 2006 giữa Washington và Tokyo, 8.000 lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ được chuyển từ phía Nam đảo Okinawa tới khu vực ít dân cư sinh sống trên đảo Guam vào năm 2014, đồng thời Mỹ sẽ di dời căn cứ không quân Futenma trên đảo Okinawa từ khu vực đông dân cư của thành phố Ginowan về khu vực ít dân cư Henoko ở thành phố Nago, đều thuộc đảo Okinawa.

Tuy nhiên, kế hoạch trên đã bị trì hoãn do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân địa phương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục