Mỹ chuyển năm tù nhân ở Guantanamo đến Kazakhstan

Lầu Năm Góc cho hay ngày 31/12 đã chuyển 5 tù nhân, gồm 2 người Tunisia và 3 người Yemen, từ nhà tù của Mỹ ở vịnh Guantanamo (Cuba) đến Kazakhstan.
Mỹ chuyển năm tù nhân ở Guantanamo đến Kazakhstan ảnh 1Binh sỹ Mỹ áp giải một tù nhân tại nhà tù quân sự Camp VI. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Lầu Năm Góc cho hay ngày 31/12 đã chuyển 5 tù nhân, gồm 2 người Tunisia và 3 người Yemen, từ nhà tù của Mỹ ở vịnh Guantanamo (Cuba) đến Kazakhstan.

Thông báo của Lầu Năm Góc nêu rõ, quyết định chuyển 5 đối tượng trên đã được nhất trí thông qua sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng của một nhóm chuyên trách thuộc một số cơ quan chính phủ Mỹ.

Sau khi những người này được chuyển đi, nay nhà tù Guantanamo còn giam giữ tổng cộng 127 tù nhân.

Động thái trên là một phần trong nỗ lực gia tăng của Tổng thống Mỹ Barack Obama nhằm đóng cửa trại giam quân sự gây tranh cãi này, vốn được lập nên để giam giữ những nghi can khủng bố sau các vụ tấn công ngày 11/9/2001./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục