Mỹ: Chuyến thăm của ông Tillerson làm nổi bật quan hệ với Ấn Độ

Ông Tillerson khẳng định chính quyền Mỹ sẽ nỗ lực biến mối quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Ấn trở thành nền tảng cho hòa bình, ổn định và tăng trưởng nhiều hơn ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Mỹ: Chuyến thăm của ông Tillerson làm nổi bật quan hệ với Ấn Độ ảnh 1Ngoại trưởng Rex Tillerson (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi trong cuộc gặp ngày 25/10. (Nguồn: AFP)

Ngày 27/10, hãng PTI dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới Ấn Độ đã thảo luận về việc tăng cường quan hệ đối tác Ấn Độ-Mỹ, sự dẫn dắt của Ấn Độ đối với hòa bình và an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Mỹ còn thảo luận về vai trò quan trọng của New Delhi trong chiến lược Nam Á của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngoài ra, bà Nauert cũng cho biết thêm, Ngoại trưởng Tillerson còn nhấn mạnh đến hội nghị cấp cao các doanh nghiệp toàn cầu do Mỹ và Ấn Độ đồng chủ trì tại thành phố Hyderabad của Ấn Độ trong tháng 11 tới, và phái đoàn của Mỹ sẽ do cố vấn cao cấp và cũng là con gái của Tổng thống Trump, bà Ivanka Trump dẫn dầu tham dự.

[Mỹ cam kết sát cánh với Ấn Độ trong cuộc chiến chống khủng bố]

Trước đó, phát biểu với các phóng viên ở Geneva trong chặng dừng chân cuối cùng trước khi trở về Mỹ, ông Tillerson cho hay, tại Ấn Độ, ông tiếp tục chia sẻ thông điệp của chính quyền Trump về chiến lược ở Nam Á cũng như vai trò của Ấn Độ.

Ông cũng khẳng định chính quyền Mỹ sẽ nỗ lực biến mối quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Ấn trở thành nền tảng cho hòa bình, ổn định và tăng trưởng nhiều hơn ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông nói: "Chúng tôi ủng hộ sự trỗi dậy có trách nhiệm của Ấn Độ và muốn tìm ra các cách thức mới để làm đối tác với họ cũng như các nước khác có cùng tư tưởng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục