Mỹ chuyển tù nhân giam giữ ở Guantanamo tới Slovakia

Nhằm đẩy nhanh tiến trình đóng cửa nhà tù ở Vịnh Guantanamo, Mỹ đã chuyển ba tù nhân bị giam giữ tại đây cho Slovakia.

Trong một động thái nhằm đẩy nhanh tiến trình đóng cửa nhà tù gây nhiều tranh cãi ở Vịnh Guantanamo, Cuba, Mỹ đã chuyển ba tù nhân bị giam giữ tại đây cho Chính phủ Slovakia.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby ngày 31/12 cho biết ba tù nhân được chuyển cho Slovakia là Yusef Abbas, Saidullah Khalik và Hajiakbar Abdul Ghuper.

Mỹ cho rằng việc Slovakia tiếp nhận các trường hợp này là một cử chỉ nhân đạo cũng như thiện chí ủng hộ đối với các nỗ lực của Mỹ trong việc đóng cửa cơ sở giam giữ gây tranh cãi này.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết chính phủ hai nước đã phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh cũng như các tiêu chuẩn về nhân đạo trong quá trình chuyển giao, đồng thời khẳng định việc chuyển giao này là một cột mốc quan trọng trong tiến trình đóng cửa cơ sở giam giữ tại Vịnh Guantanamo.

Theo sắc lệnh ngày 22/1/2009 của Tổng thống Barack Obama, Nhóm công tác liên hợp về nhà tù Guantanamo đã tiến hành đánh giá toàn diện về các trường hợp đang bị giam giữ tại đây.

Nhóm này đã đánh giá về một số nhân tố trong đó có lý do an ninh và đi đến quyết định chuyển giao 3 tù nhân trên cho Slovakia.

Được dựng lên dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush để giam giữ các nghi can khủng bố sau các vụ tấn công ngày 11/9/2001, nhà tù ở Vịnh Guantanamo đã gây tranh cãi gay gắt ngay tại Mỹ và bị dư luận thế giới lên án vì hầu hết các tù nhân ở đây bị giam giữ nhiều năm mà không được đưa ra xét xử.

Nỗ lực thực hiện cam kết đóng cửa nhà tù này của Tổng thống Obama đã vấp phải các rào cản về cả luật pháp lẫn chính trị, trong đó có những thách thức từ việc tìm kiếm các quốc gia chấp nhận chuyển giao tù nhân và lệnh cấm của quốc hội về việc giam giữ và xét xử các tù nhân trên đất Mỹ.

Trước Slovakia, một số tù nhân bị giam giữ tại cơ sở này đã được chuyển đến Sudan, Saudi Arabia và Algeria./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục