Mỹ có 18 tình báo viên trong Đại sứ quán tại Berlin

Cơ quan An ninh Quốc gia và CIA đang triển khai 18 nhân viên tình báo tại Đại sứ quán Mỹ ở Berlin để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ.
Theo nhật báo Hình ảnh của Đức ngày 27/10, Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) và Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đang triển khai 18 nhân viên tình báo tại Đại sứ quán Mỹ ở Berlin để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ.

Tầng 4 tòa đại sứ Mỹ nằm bên Cổng thành Brandenburg ở Berlin được lắp đặt các trang thiết bị hiện đại nhất để có thể thu thập thông tin ra vào chiếc điện thoại di động của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Trong khi đó, báo Tấm gương dẫn một tài liệu của Cơ quan Thu thập thông tin đặc biệt (SCS) của Mỹ nói rằng cơ quan này "không đăng ký hoạt động do thám hợp pháp" tại Đại sứ quán ở Berlin và việc phơi bày sự thật này có nguy cơ gây "tổn hại nghiêm trọng cho quan hệ giữa Mỹ với một chính phủ khác."

Một bộ tài liệu mật từ năm 2010 cho biết Mỹ triển khai khoảng 80 cơ sở do thám trên toàn thế giới.

[Báo Đức: Mỹ từng có 80 căn cứ tình báo trên thế giới]

Báo Tấm gương cho rằng hiện chưa rõ SCS đã ghi lại các cuộc đàm thoại hay chưa hay chỉ lưu các dữ liệu kết nối.

Chính phủ Đức dẫn lời giới chuyên gia tuyên bố các cuộc đàm thoại liên quan tới vấn đề quốc gia của Thủ tướng Merkel là an toàn do bà thường sử dụng chiếc điện thoại đã được mã hóa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục