Mỹ có cách thức kiểm soát các nhà mạng “nói khoác”

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ vừa ra mắt ứng dụng di động mới có tính năng đặc biệt được thiết kế là đo tốc độ của các mạng di động.
Mỹ có cách thức kiểm soát các nhà mạng “nói khoác” ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: earthtimes.org)

Nhật báo Phố Wall cho hay, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) vừa ra mắt ứng dụng di động mới có tên là FCC Speed Test, với tính năng đặc biệt được thiết kế là đo tốc độ của các mạng di động.

Một khi người dùng cài đặt và sử dụng FCC Speed Test, FCC sẽ thu thập được dữ liệu và tạo thành một cơ sở dữ liệu tổng quan để chỉ rõ nhà mạng nào cung cấp tốc độ mạng nhanh và chất lượng nhất, cùng các dịch vụ phù hợp nhất tại mỗi khu vực khác nhau.

Với cách thức sáng tạo nói trên, các nhà mạng sẽ khó lòng “nói khoác” khi bất kể quảng cáo nào của những hãng viễn thông cũng đều nhấn mạnh về loại mạng 4G tốt nhất, lớn nhất, nhanh nhất…của mình, trong khi bản thân người dùng không phải lúc nào cũng tự kiểm tra và đánh giá được.

Hồi năm 2011, FCC cũng đã đưa ra chương trình tương tự đối với các dịch vụ Internet băng thông rộng, nhằm buộc các nhà cung cấp phải trung thực trong những nội dung quảng bá và cam kết mà họ đưa ra thị trường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục