Mỹ có thể đưa Sudan khỏi nhóm bảo trợ khủng bố

Chính phủ Mỹ ngày 7/11 đã để ngỏ khả năng sẽ sớm đưa quốc gia châu Phi Sudan ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố.
Nhằm đảm bảo cuộc trưng cầu dân ý về độc lập cho miền Nam ở Sudan diễn ra đúng kế hoạch vào đầu năm sau, Chính phủ Mỹ ngày 7/11 đã để ngỏ khả năng sẽ sớm đưa quốc gia châu Phi này khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố.

Đề xuất này được Thượng nghị sỹ John Kerry đưa ra trong cuộc hội đàm với các quan chức Sudan cuối tuần qua.

Phát biểu trước báo giới cùng ngày, Thượng nghị sĩ Kerry nêu rõ Chính phủ Mỹ sẽ sớm loại Sudan khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố, có thể từ tháng 7/2011. Tuy nhiên, điều kiện Washington đưa ra là chính quyền Khartoum phải đảm bảo cuộc trưng cầu ý dân vào tháng Giêng tới phải diễn ra minh bạch và đúng tiến độ.

Trong sáu tháng đầu năm 2011, ban lãnh đạo Sudan cũng phải thực hiện các thỏa thuận liên quan các vấn đề như phân chia biên giới, phân bổ nguồn thu từ dầu mỏ, tiền tệ, quyền công dân...

Quan chức Mỹ cũng nhấn mạnh việc gạch tên Sudan khỏi danh sách trên không ảnh hưởng tới các lệnh trừng phạt kinh tế mà Washington đang áp đặt đối với nước này liên quan tới cuộc xung đột tại khu vực Darfur ở miền Tây.

Các nước nằm trong danh sách bảo trợ khủng bố của Mỹ, hiện gồm một số nước như Cuba, Iran, Sudan và Syria, sẽ không được hưởng các quyền lợi như nhận viện trợ từ Mỹ, thực hiện các thương vụ mua bán vũ khí với Mỹ và hạn chế thương mại song phương. Washington đã chính thức phong tỏa các hoạt động giao thương với Khartoum từ năm 1997.

Theo kế hoạch, ngày 9/1/2011 tới, người dân miền Nam Sudan sẽ tổ chức bỏ phiếu quyết định xem có tiến hành tách khỏi phần còn lại của nước này hay không, trong khi đó dân chúng khu vực Abyei ở miền Trung thì bỏ phiếu về việc sẽ gia nhập miền Bắc hay miền Nam Sudan.

Những cuộc trưng cầu này là giai đoạn cuối cùng của việc thực hiện Hiệp ước Hòa bình toàn diện (CPA), được ký năm 2005 nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hai thập kỷ giữa chính phủ ở miền Bắc và Phong trào Giải phóng nhân dân (SPLM/A) ở miền Nam Sudan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục