Mỹ có thể đứng đầu

Mỹ có thể đứng đầu thế giới về khai thác dầu khí

Nhờ sản lượng từ các mỏ đá phiến, Mỹ có khả năng thành quốc gia đứng đầu thế giới về khai thác dầu mỏ, khí đốt trong thập kỷ tới.
Nhờ sở hữu công nghệ khai thác các nguồn năng lượng từ những mỏ đá phiến, Mỹ có khả năng trở thành quốc gia có sản lượng khai thác dầu mỏ và khí đốt lớn nhất thế giới trong thập kỷ tới.

Nhà kinh tế trưởng của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), ông Fatih Birol đã đưa ra dự báo trên ngày 18/2 khi phát biểu tại "Tuần lễ dầu mỏ quốc tế 2013" (International Petroleum Week), đang diễn ra tại thủ đô London, Anh.

Theo ông Birol, thế giới đang trải qua giai đoạn thay đổi về địa chính trị nên phải đối mặt với những khó khăn nhất định và một số nước không thể xuất khẩu khối lượng dầu khí lớn như trước đây.

[BP: Nước Mỹ có thể tự túc về dầu khí vào năm 2030]

Nếu trong năm 2012, Iraq không cung cấp cho thị trường quốc tế 3 triệu thùng/ngày thì có thể thế giới đã phải chứng kiến cảnh giá "vàng đen" dao động mạnh, song nguồn cung từ nước này đang đối mặt với nguy cơ bị gián đoạn do tình hình chính trị bất ổn gia tăng.

Tuy nhiên, ông Birol cho rằng thế giới cũng không nên quá lo lắng vì trong vòng 5 năm tới, khối lượng khai thác dầu đá phiến ở Mỹ sẽ tăng mạnh, lên mức 3 triệu thùng/ngày.

Sau 5 năm tiếp theo, Mỹ có thể "qua mặt" Arập Xêút và Nga, để trở thành quốc gia có sản lượng khai thác dầu mỏ và khí đốt lớn nhất thế giới.

Ngoài Mỹ, hàng loạt các nước khác trên thế giới cũng muốn gia nhập "nhóm" khai thác dầu đá phiến như Canada, Trung Quốc, Argentina, Mexico và thậm chí cả Nga./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục