Mỹ có thể ký BSA với Afghanistan vào đầu năm 2014

Phó phát ngôn Nhà Trắng cho biết Mỹ muốn Tổng thống Afghanistan ký BSA vào cuối năm nay, nhưng hạn chót có thể lùi sang đầu năm tới.

Sau một thời gian gây áp lực, ngày 11/12, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có dấu hiệu "xuống thang" khi tuyên bố thời hạn chót ký Hiệp định an ninh song phương (BSA) về sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Afghanistan sau năm 2014, có thể lùi sang tháng Giêng năm 2014, thay vì trước cuối năm nay.

Phó phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết Mỹ vẫn muốn Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai ký BSA vào cuối năm nay, nhưng thời hạn chót có thể lùi sang đầu năm tới.

Người phát ngôn cũng không quên cảnh báo "sẽ trở thành vấn đề lớn nếu BSA không được ký kết sớm."

Tuần trước, sau cuộc hội đàm tại Islamabad (Pakistan) với người đồng cấp nước chủ nhà Bismillah Khan Mohammadi, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết ông đã được bảo đảm rằng BSA sẽ được ký kết "vào một thời điểm thích hợp."

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng BSA không nhất thiết phải do Tổng thống Karzai ký, mà có thể do Bộ trưởng Quốc phòng hoặc một quan chức cấp cao của Afghanistan chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Tuy nhiên, Tổng thống Karzai cho biết ông muốn để cho người khác ký, kể cả người sẽ lên thay ông sau cuộc bầu cử Tổng thống tháng 4/2014. Nhà lãnh đạo Afghnistan cũng cáo buộc chính quyền Obama đang sử dụng việc ký BSA để gây áp lực lên Kabul.

Hiện ở Afghanistan vẫn còn khoảng 47.000 lính Mỹ và 40.000 lính NATO. Thỏa thuận đạt được gần đây giữa Washington và Kabul cho phép duy trì khoảng 12.000 binh lính, trong đó có khoảng 8.000 lính Mỹ tại Afghanistan sau lộ trình rút quân vào cuối năm 2014.

Hội đồng Trưởng lão Afghanistan tháng trước đã phê chuẩn và khuyến nghị ký BSA ngay trong năm nay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.