Mỹ có thể ký sắc lệnh "bảo mật" ảnh tra tấn

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ Lindsey Graham, ngày 17/6, tiết lộ Chánh Văn phòng Nhà Trắng đã cam kết với ông rằng các bức ảnh ghi lại cảnh tra tấn hà khắc nghi can khủng bố tại Iraq và Afghanistan sẽ "không được công bố".

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ Lindsey Graham, ngày 17/6, tiết lộ Chánh Văn phòng Nhà Trắng đã cam kết với ông rằng các bức ảnh ghi lại cảnh tra tấn hà khắc nghi can khủng bố tại Iraq và Afghanistan sẽ "không được công bố".
 
Ông Graham nói rõ rằng ông đã không bỏ phiếu phản đối dự luật chi tiền cho các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan sau khi Chánh Văn phòng Nhà Trắng Rahm Emanuel cam kết rằng chính phủ sẽ ngăn chặn việc công bố các tấm ảnh "nhạy cảm".
 
Ông cho biết thêm Chánh Văn phòng Emanuel đã đảm bảo nếu Quốc hội Mỹ không thể ngăn cản được việc công bố các bức ảnh thì Tổng thống Barack Obama sẽ ký một sắc lệnh "bảo mật" chúng.
 
Trước đó, tối 16/6, Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn dự luật chi cho các cuộc chiến tranh 106 tỷ USD, song không bao gồm khoản 80 triệu USD theo đề nghị ban đầu của Tổng thống Obama để đóng cửa nhà tù Guantanamo.
 
Liên quan đến vấn đề tù nhân tại nhà tù quân sự Mỹ ở Vịnh Guantanamo - vùng lãnh thổ Mỹ chiếm đóng của Cuba, phát biểu trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ ngày 17/6, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder tuyên bố khoảng 60 nghi can trong tổng số 230 người bị giam giữ tại nhà tù trên có thể bị truy tố trong khi số còn lại sẽ được phóng thích. Ông cũng tỏ ý lạc quan rằng chính quyền Mỹ sẽ tìm được các nước sẵn sàng tiếp nhận những tù nhân được phóng thích trên.
 
Cho đến nay, nhiều nước châu Âu như Italy, Bỉ, Anh, Pháp, Ireland... đã bày tỏ sự sẵn sàng tiếp nhận những tù nhân này.
 
Trong khi đó, theo kết quả điều tra dư luận do tạp chí Wall Street và kênh truyền hình NBC tiến hành và công bố cùng ngày, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Obama sau 5 tháng điều hành đất nước đã giảm.
 
Có 52% người được hỏi phản đối quyết định đóng cửa nhà tù Guantanamo của ông, trong khi số người ủng hộ chỉ chiếm 39%. Số người phản đối kế hoạch giải cứu ngành công nghiệp xe hơi của tổng thống chiếm tới 56% và tỷ lệ phản đối là 35%./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục