Mỹ có thể phải đóng cửa công sở vì nguy cơ vỡ nợ

Mỹ có thể bắt đầu bị vỡ nợ vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 tới nếu Quốc hội nước này không tăng được mức trần nợ công liên bang.
Ngày 17/9, Giám đốc Phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) Doug Elmendorf cho biết Mỹ có thể bắt đầu bị vỡ nợ vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 tới nếu Quốc hội nước này không tăng được mức trần nợ công liên bang.

Ngoài ra, báo cáo của CBO cũng cảnh báo về khoản nợ quốc gia đang ngày càng phình to, có nguy cơ trở thành một quả bom nổ chậm đe dọa nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo báo cáo, với khoản nợ quốc gia sắp vượt trần cho phép 17.400 tỷ USD, mỗi người dân Mỹ đang phải gánh chịu khoản nợ hơn 52.000 USD.

Riêng nợ công của Mỹ tính đến đầu tháng 4/2013 là 11.959 tỷ USD, chiếm 73% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao nhất trong lịch sử ngoại trừ thời điểm năm 1945.

Theo dự báo của CBO, nếu không có biện pháp khắc phục, đến năm 2038 tổng khoản nợ quốc gia của Mỹ sẽ chiếm 100% GDP.

Nếu Nhà Trắng và Quốc hội không thống nhất được với nhau về chi tiêu ngân sách tài khóa 2014, từ ngày 1/10 tới, lần đầu tiên kể từ năm 1996 chính phủ liên bang Mỹ sẽ phải đóng cửa một số công sở vì không có ngân sách hoạt động.

Tuy nhiên, Tổng thống Barack Obama ngày 15/9 vừa qua tuyên bố sẽ không đàm phán với phe Cộng hòa tại Quốc hội về việc nâng trần nợ công, bất chấp những cảnh báo về khả năng chính quyền liên bang có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ vỡ nợ nếu nợ công chạm trần 16.700 tỷ USD vào giữa tháng 10 tới.

Ông Obama cho rằng đảng Cộng hòa đang muốn thiết lập một tiền lệ nguy hiểm khi sử dụng việc nâng trần nợ quốc gia để ngăn cản các chính sách của chính phủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục