Mỹ có thể rút Sudan khỏi danh sách bảo trợ khủng bố

Mỹ có thể rút Sudan khỏi danh sách bảo trợ khủng bố nếu kết quả trưng cầu ý dân về độc lập của miền Nam Sudan được chấp nhận.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11/1 cho biết nước này có thể đưa Sudan ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ chủ nghĩa khủng bố sớm nhất vào tháng Bảy tới, nếu kết quả cuộc trưng cầu ý dân diễn ra hôm 9/1 vừa qua về sự độc lập của miền Nam Sudan được miền Bắc chấp nhận.

Phát biểu trước báo giới, ông Princeton Lyman, quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, trưởng đoàn đàm phán của Mỹ về Sudan, ngày 11/1 cho biết nếu các nhóm quan sát viên quốc tế khẳng định cuộc bỏ phiếu trưng cầu trên là hợp pháp và kết quả cuộc bỏ phiếu được chấp nhận, Mỹ sẽ thực hiện tiến trình đưa Sudan ra khỏi danh sách chủ nghĩa khủng bố ngay lập tức.

Ông Lyman cũng khẳng định việc làm trên phải có sự tham vấn của Quốc hội, chính vì vậy phải đến tháng Bảy mới hoàn tất.

Mỹ liệt Sudan vào danh sách bảo trợ chủ nghĩa khủng bố từ năm 1993, đồng nghĩa với việc nước này không được nhận viện trợ của Mỹ hoặc mua vũ khí Mỹ. Mỹ cũng đã cấm gần như hoàn toàn giao dịch thương mại với Sudan kể từ năm 1997.

Tuy nhiên, ông Lyman khẳng định cho dù Khartoum được đưa ra khỏi danh sách các nước bảo trợ cho chủ nghĩa khủng bố vào tháng Bảy tới thì Washington vẫn giữ lập trường rằng Tổng thống Sudan Omar al-Bashir phải hợp tác với Tòa án tội phạm Quốc tế của Liên hợp quốc (ICC), để làm rõ những cáo buộc ông ta về tội ác chiến tranh chống lại loài người và diệt chủng tại Darfur, miền Tây Sudan.

Trong một diễn biến khác liên quan Sudan, cùng ngày, ICC cũng phát lệnh truy nã đối với Ahmad Mohammad Harun, thống đốc bang miền Nam Kordofan của Sudan về tội ác chiến tranh. Năm 2007, ông Harun đã từng bị buộc 51 tội danh về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong đó bao gồm tội giết người, cưỡng bức trong cuộc xung đột tại Darfur.

Bạo lực vẫn tiếp tục xảy ra tại Sudan trong những ngày hậu trưng cầu ý dân. Một quan chức miền Nam Sudan ngày 11/1 cho biết những kẻ có vũ trang đã phục kích sát hại 10 người trở về miền Nam sau cuộc trưng cầu ý kiến. Vụ tấn công xảy ra tại bang Nam Kordofan ở miền Bắc nằm giáp miền Nam Sudan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục