Mỹ có thể sử dụng lượng dầu dự trữ nếu giá tăng

Ông Obama ngày 11/3 khẳng định Mỹ có thể dùng dầu dự trữ chiến lược nếu biến động chính trị ở Trung Đông đẩy giá dầu lên quá cao.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 11/3 tiếp tục khẳng định rằng Mỹ có thể sử dụng lượng dầu dự trữ chiến lược nếu như cuộc biến động chính trị ở khu vực Trung Đông đẩy giá dầu lên quá cao.

Trong một nỗ lực nhằm giảm bớt những lo ngại về việc giá dầu lửa sẽ tiếp tục tăng cao do bất ổn ở Trung Đông, Tổng thống Obama nói rằng ông sẵn sàng thực hiện một "quyết định hiếm hoi" nhằm mở các kho dự trữ dầu chiến lược, tuy nhiên, chưa phải là lúc này.

"Chúng ta đang cố gắng làm mọi thứ có thể để bình ổn thị trường," ông Obama nói.

Hiện nay người tiêu dùng Mỹ đang phải đối mặt với những khó khăn do giá xăng dầu tăng cao. Trong tháng Hai vừa qua, giá xăng dầu mở Mỹ tăng 43 xu lên mức 3,54 USD/galông (3,8 lít).

Tổng thống Obama tìm cách thuyết phục các cử tri rằng ông thấu hiểu những khó khăn kinh tế của họ và sẵn sàng hành động nếu như mọi việc trở nên xấu đi. Tuy nhiên, ông Obama cũng cho rằng các cơn sốc về nguồn cung xăng dầu do tình hình ở Libya là vẫn chưa đủ để có thể mở các kho dầu dự trữ và vấn đề này có thể giải quyết thông qua các giải pháp khác.

Tổng thống nói rằng các quốc gia sản xuất dầu lửa khác có thể lấp đầy bất kỳ khoảng trống nào do sự gián đoạn nguồn cung ở Libya. "Chúng tôi sẽ tiếp tục điều phối chặt chẽ với các đối tác quốc tế khác để chuẩn bị sẵn sàng các giải pháp đối phó với bất kỳ sự gián đoạn nào."

Các đối thủ chính trị của ông Obama đang tìm mọi cách đổ lỗi về việc giá xăng dầu tăng cao do các chính sách của chính quyền, đặc biệt là những hạn chế khai thác sau sự cố tràn dầu ở Vịnh Mexico.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner nói: "chính quyền Washington có vai trò quan trọng trong vấn đề này. Chính quyền đã ngăn cản việc sản xuất năng lượng ở nước Mỹ mà điều này vốn sẽ giúp cắt giảm chi phí và tạo công ăn việc làm cho chính người dân Mỹ."

Trong một diễn biến liên quan đến tình hình kinh tế Mỹ, Bộ Thương mại Mỹ cùng ngày cho biết doanh số bán lẻ đã tăng 1% trong tháng Hai vừa qua, với doanh số đạt 387,1 tỷ USD, tăng 15,3% so với thời kỳ tháng 12/2008. Người dân Mỹ đã sử dụng các khoản tiết kiệm được từ cắt giảm thuế để mua xe mới, quần áo, hàng thể thao và điện tử.

Các khoản cắt giảm thuế đã giúp người dân Mỹ giảm nhẹ cơn sốc do giá dầu tăng cao gây ra. Các nhà kinh tế hy vọng rằng điều này sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm nay và khuyến khích các công ty tuyển dụng nhân công nhiều hơn./.

Khắc Hiếu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục