Mỹ có thể viện cớ mâu thuẫn giữa Iraq và Kurd để đối phó Iran

Cựu cố vấn Thượng viện Mỹ nhận định Mỹ có có thể tận dụng mâu thuẫn giữa Iraq và cộng đồng người Kurd để duy trì sự hiện diện trong khu vực nhằm đối phó với Iran và các đồng minh Hồi giáo dòng Shi'ite
Mỹ có thể viện cớ mâu thuẫn giữa Iraq và Kurd để đối phó Iran ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái) và Tổng thống Iraq Fuad Massum (phải) tại cuộc gặp ở Baghdad ngày 23/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputnik, ngày 23/10, cựu cố vấn chính sách đối ngoại cho các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa trong Thượng viện Mỹ, ông Jim Jatras cho biết Washington có thể tận dụng mâu thuẫn giữa Iraq và cộng đồng người Kurd như là một cái cớ để duy trì sự hiện diện trong khu vực nhằm đối phó với Iran và các đồng minh Hồi giáo dòng Shi'ite.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik, ông Jatras cho rằng: “Một số người tại Mỹ hy vọng chơi “lá bài người Kurd” nhằm nỗ lực ngăn chặn cái bị thổi phồng mang tên 'lưỡi liềm Shi'ite' của Iran trải dài từ Iraq, Syria cho tới Liban và Địa Trung Hải.”

Quan chức này cho rằng chính một số thế lực gây ảnh hưởng tại Mỹ và Israel ủng hộ viễn cảnh chia cắt Iraq và Syria. Tuy nhiên, theo ông Jatras, tất cả 4 nước lớn trong khu vực vẫn duy trì quyết tâm ngăn chặn sự trỗi dậy của một nhà nước người Kurd độc lập có thể gây bất ổn cho cả 4 nước này.

[Ngoại trưởng Mỹ yêu cầu lực lượng "dân quân" Iran rút khỏi Iraq]

Ông Jatras nêu rõ: “Với việc quân đội Iraq tái chiếm Kirkuk với sự hỗ trợ của Iran, cũng như việc các nước láng giềng của cộng đồng người Kurd tại Iraq kiên quyết phản đối một nhà nước độc lập của người Kurd… rõ ràng cuộc trưng cầu ý dân vừa qua chỉ mang tính biểu tượng”.

Quan chức này lưu ý Thổ nhĩ Kỳ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn bất kỳ một nhà nước người Kurd độc lập hoàn toàn nào trở nên tự lực về mặt kinh tế.

Ông Jatras nhấn mạnh nếu cộng đồng người Kurd tại Iraq nhất quyết theo đuổi mục tiêu trở thành một nhà nước độc lập thì họ sẽ có rất ít sự ủng hộ và thậm chí vấp phải sự phản đối mạnh mẽ.

Ông Jatras giợi ý Chính quyền khu tự trị người Kurs (KRG) nên duy trì quy chế tự trị và tránh mâu thuẫn công khai với Baghdad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục