Mỹ có vai trò "hạn chế" khi giải cứu con tin Pháp

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 14/1 thông báo họ chỉ có vai trò hạn chế trong nỗ lực giải cứu con tin bế tắc của Pháp ở Somalia.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 14/1 thông báo họ chỉ có vai trò hạn chế trong nỗ lực giải cứu con tin bế tắc của Pháp ở Somalia, sau khi một đặc vụ của nước này bị bắt cóc tại đây. “Nước Mỹ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật giới hạn cho các lực lượng Pháp trong chiến dịch, không tham gia trực tiếp vào các chiến dịch tấn công vào khu căn cứ nơi được cho là công dân Pháp đang bị giam giữ,” Tổng thống Mỹ Barack Obama nói trong một lá thư gửi cho quốc hội. “Máy bay chiến đấu của Mỹ đã vào không phận Somalia trong một thời gian ngắn để ủng hộ chiến dịch này nếu cần thiết,” ông Obama cho biết đồng thời khẳng định máy bay Mỹ không hề sử dụng vũ khí trong chiến dịch. [Can thiệp của Pháp ở Mali: Bước ngoặt mạo hiểm] Các lực lượng Mỹ hỗ trợ chiến dịch đã rời Somalia sau đó, theo lời ông Obama. “Tôi đã ra lệnh cho các lực lượng Mỹ hỗ trợ chiến dịch giải cứu để góp phần vào các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ,” lá thư viết. Chiến dịch giải cứu con tin được cho là đang bị nhóm Hồi giáo Shebab có liên hệ với Al Qaeda ở Somalia ngày 13/1 đã thất bại, nhưng dẫn tới cái chết của ít nhất tám thường dân, theo các nhân chứng tại hiện trường. Bộ trưởng quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian nói ngày 13/1 rằng một binh sĩ Pháp thiệt mạng và một người khác mất tích trong cuộc đột kích, đồng thời nói 17 tay súng du kích đã bị tiêu diệt.
Mỹ có vai trò "hạn chế" khi giải cứu con tin Pháp ảnh 1
Hiện chưa rõ mật vụ Pháp Denis Allex còn sống hay đã chết (Nguồn: AFP)
Le Drian nói “mọi dấu hiệu” chỉ ra rằng con tin, mật vụ Pháp với bí danh Denis Allex, đã bị những kẻ bắt giữ sát hại. Nhóm Shebab bác bỏ tin Allex đã chết và nói họ đang giữ một thành viên bị thương của nhóm biệt kịch Pháp./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục