Mỹ coi Nga là "thách thức lâu dài” tại khu vực Đông Âu

Tham mưu trưởng Không quân Mỹ Mark Welsh ngày 3/5 cho rằng quân đội nước này phải coi Nga là một thách thức lâu dài ở Đông Âu.
Mỹ coi Nga là "thách thức lâu dài” tại khu vực Đông Âu ảnh 1Tham mưu trưởng Không quân Mỹ Mark Welsh. (Nguồn: AP)

Hãng Sputnik đưa tin Tham mưu trưởng Không quân Mỹ Mark Welsh ngày 3/5 cho rằng quân đội nước này phải coi Nga là một thách thức lâu dài ở Đông Âu.

Trong bài phát biểu về chiến lược quân sự tại Hội đồng Quan hệ Quốc tế diễn ra ở thủ đô Washington, ông Welsh nói: “Theo quan điểm của chúng tôi, sự cẩn trọng đòi hỏi chúng tôi đưa ra nhận định rằng Nga là một mối quan ngại lâu dài.”

Ông Welsh cũng lưu ý rằng việc Nga tăng cường quân sự cho thấy ý đồ gây chia rẽ trong khu vực.

Tuy nhiên, Nga đã liên tục bác bỏ những định đoán về hành động và mục đích của nước này tại khu vực, đồng thời cảnh báo chống lại việc tăng cường hiện quân sự của NATO dọc các đường biên giới của Nga bất chấp những thỏa thuận đạt được trước đó.

Nga cho rằng những hành động như vậy mang tính khiêu khích và đe dọa tới sự ổn định của khu vực và toàn cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục