Mỹ coi quan hệ căng thẳng với Nga là mối đe dọa chính của năm 2017

Theo báo cáo của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ, căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và các nước thuộc NATO có thể trở thành mối đe dọa lớn trong năm 2017.
Mỹ coi quan hệ căng thẳng với Nga là mối đe dọa chính của năm 2017 ảnh 1(Nguồn: russia-insider.com)

Theo Sputnik, căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể trở thành mối đe dọa lớn trong năm 2017.

Điều này được nêu trong báo cáo mang tên "Những mối đe dọa chính cần lưu ý trong năm 2017" của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ.

Báo cáo cho rằng "sự đối đầu quân sự chủ ý hoặc vô tình" có thể xảy ra do "hành vi gây hấn" của Nga trên lãnh thổ các nước Đông Âu.

Ngoài ra, báo cáo cho rằng mối đe dọa lớn thứ hai là "khủng hoảng nghiêm trọng ở Triều Tiên," liên quan đến hoạt động thử nghiệm vũ khí hạt nhân, các "hành động khiêu khích quân sự và bất ổn chính trị nội bộ.

Đứng thứ ba trong tốp các nguy cơ là hoạt động tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào "cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Mỹ."

Theo các tác giả báo cáo, một mối đe dọa nghiêm trọng nữa có khả năng xảy ra trong năm 2017 là tấn công khủng bố trên lãnh thổ Mỹ hoặc các nước đồng minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục