Mỹ coi trọng Ấn Độ trong chiến lược khu vực

Đặc phái viên của Mỹ tại Afghanistan và Pakistan Richard Holbrooke cùng Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen thăm Ấn Độ ngày 8/4 đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của New Delhi trong việc thực hiện chiến lược mới của Mỹ tại Afghanistan và Pakistan vừa được triển khai.

Đặc phái viên của Mỹ tại Afghanistan và Pakistan Richard Holbrooke cùng Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen thăm Ấn Độ ngày 8/4 đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của New Delhi trong việc thực hiện chiến lược mới của Mỹ tại Afghanistan và Pakistan vừa được triển khai.

Trong các cuộc hội đàm với các quan chức Ấn Độ về an ninh khu vực, hai quan chức cấp cao Mỹ khẳng định Washington không thể giải quyết các vấn đề ở Afghanistan cũng như nhiều vấn đề khác trong khu vực mà không có sự hợp tác đầy đủ của Ấn Độ.

Phát biểu với báo giới tại New Delhi, ông Holbrooke nhấn mạnh rằng mối đe dọa do mạng lưới Al Qaeda và các lực lượng khủng bố khác gây ra chỉ có thể được giải quyết với những nỗ lực chung của cả Mỹ, Ấn Độ và Pakistan.

Theo ông Holbrooke, mặc dù giữa giữa Ấn Độ và Pakistan cũng như giữa Pakistan và Afghanistan có “những vấn đề do lịch sử để lại", song "đây là lần đầu tiên kể từ sau khi phân tách tiểu lục địa Ấn Độ năm 1947, Ấn Độ, Pakistan và Mỹ phải đối mặt với một mối đe dọa chung, một thách thức chung và cần phải hợp tác với nhau".

Lời kêu gọi hợp tác của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á xấu đi sau vụ tấn công khủng bố ở thành phố Mumbai mà Ấn Độ cáo buộc do nhóm nổi dậy trú ẩn trên lãnh thổ Pakistan tiến hành.

Ngoài ra, Ấn Độ cũng lo ngại chiến lược mới của Tổng thống Mỹ Barack Obama chống phiến quân Taliban và Al Qaeda đang hoạt động tại khu vực này sẽ làm tăng thêm viện trợ về quân sự và tài chính trong các khu vực bất ổn của Pakistan.

Mỹ đã cam kết viện trợ cả gói 7,5 tỷ USD cho Pakistan để đổi lấy những nỗ lực lớn hơn của Islamabad nhằm triệt phá những nơi ẩn náu của các phần tử khủng bố tại các khu vực biên giới.

Liên quan vấn đề này, ông Holbrooke nhấn mạnh rằng Washington không có ý định thúc ép New Delhi khôi phục đối thoại hòa bình với Islamabad./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục