Mỹ coi ADIZ là "khiêu khích không cần thiết"

Mỹ coi việc Trung Quốc lập ADIZ là "khiêu khích không cần thiết"

Ngày 25/11, Mỹ đã chỉ trích tuyên bố của Trung Quốc thiết lập Vùng Xác định Phòng Không (ADIZ) ở phần lớn Biển Hoa Đông, nơi có quần đảo Senkakus/Điếu Ngư do Tokyo kiểm soát, coi đó là động thái “khiêu khích không cần thiết” làm bùng phát căng thẳng với Nhật Bản. 

Ngày 25/11, Mỹ đã chỉ trích tuyên bố của Trung Quốc thiết lập Vùng Xác định Phòng Không (ADIZ) ở phần lớn Biển Hoa Đông, nơi có quần đảo Senkakus/Điếu Ngư do Tokyo kiểm soát, coi đó là động thái “khiêu khích không cần thiết” làm bùng phát căng thẳng với Nhật Bản. 

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, Phó Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nhấn mạnh: “Tuyên bố của Chính phủ Trung Quốc là sự khiêu khích không cần thiết. Có những tranh chấp khu vực ở nơi đó của thế giới và cần giải quyết các tranh chấp này bằng con đường ngoại giao. Trong trường hợp này, chắc chắn là có nhiều điểm tương đồng để đi đến một giải pháp mà không liên quan đến những lời lẽ kích động ngày càng leo thang”.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nói với quốc hội rằng ông quan ngại sâu sắc “vì đây là hành động hết sức nguy hiểm có thể gây ra những hậu quả khôn lường”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục