Mỹ công bố danh sách các thách thức an ninh

Chương trình hạt nhân của Iran và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một trong những thách thức an ninh mà Mỹ phải đối mặt.
Theo báo cáo "Chiến lược tình báo quốc gia 2009" của Mỹ, được công bố ngày 15/9, chương trình hạt nhân của Iran và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cùng những hoạt động nổi loạn do các nhóm phiến quân như Al-Qaeda kích động là những nguy cơ hàng đầu trong danh sách các thách thức an ninh mà Mỹ phải đối mặt.

Báo cáo trên, định ra các ưu tiên cho 16 cơ quan tình báo của Mỹ trong 4 năm tới, cảnh báo một số quốc gia có thể đe dọa lợi ích của Mỹ bằng các phương tiện truyền thống (lực lượng quân sự và hoạt động gián điệp) hay hiện đại (các hoạt động tấn công mạng).

Ngoài ra, báo cáo còn liệt kê một số thách thức khác như khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu, thay đổi công nghệ và dịch bệnh.

"Chiến lược tình báo quốc gia 2009" của Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Dennis Blair cũng nêu rõ đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan và ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là hai nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của cộng đồng tình báo Mỹ.

Đánh giá về Trung Quốc và Nga, báo cáo nhận định Trung Quốc có những lợi ích chung với Mỹ, song cũng bày tỏ quan ngại về chiến lược ngoại giao của Bắc Kinh ngày càng hướng tới chú trọng các nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như chính sách hiện đại hóa quân sự của quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Đối với Nga, đánh giá nêu rõ Mátxcơva là một đối tác của Mỹ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc đảm bảo tính an toàn cho kho nguyên liệu hạt nhân và cuộc chiến chống khủng bố bằng hạt nhân. Tuy nhiên, Washington cũng lưu tâm tới việc Mátxcơva đang từng bước khôi phục vị thế nước lớn của mình trên trường quốc tế.

Phát biểu với các phóng viên sau khi công bố báo cáo "Chiến lược tình báo quốc gia 2009," Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Dennis Blair tuyên bố Mỹ hiện an toàn hơn trước Al-Qaeda và tấn công mạng lưới khủng bố này quyết liệt hơn. Theo ông, giới chức Mỹ đã nắm bắt thông tin toàn diện hơn về tổ chức này cũng như các nhóm thành viên của nó.

Ông cũng cho biết các hoạt động của 16 cơ quan tình báo Mỹ với hơn 200.000 nhân viên tiêu tốn tổng cộng khoảng 75 tỷ USD mỗi năm. Đây là lần đầu tiên ông Blair tiết lộ tổng chi phí cho ngành tình báo, trong đó có cả những hoạt động liên quan đến quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục