Mỹ công bố danh sách trừng phạt các công ty quốc phòng Nga

Mỹ công bố danh sách 39 công ty có quan hệ với cơ quan tình báo và quân đội Nga và khách hàng của những công ty này phải đối mặt lệnh trừng phạt.
Mỹ công bố danh sách trừng phạt các công ty quốc phòng Nga ảnh 1Máy bay của công ty Rosoboronexport. (Nguồn: rostec.ru)

Theo hãng AFP, ngày 27/10, Washington đã công bố danh sách 39 công ty có quan hệ với các cơ quan tình báo và quân đội của Nga mà khách hàng và đối tác của những công ty này phải đối mặt với những lệnh trừng phạt theo một luật mới của Mỹ.

Các công ty có tên trong danh sách này bao gồm cả các cơ sở chính của ngành công nghiệp xuất khẩu của Nga như hãng cung cấp xe và vũ khí quân sự khổng lồ Rosoboronexport và hãng sản xuất súng hàng đầu Kalashnikov.

Xuất hiện trong danh sách này không có nghĩa là các công ty quốc phòng nói trên phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt, song Mỹ có thể áp dụng các biện pháp chống lại những thực thể tiến hành các "giao dịch quan trọng" với họ.

[Hạ viện Mỹ mở điều tra một thỏa thuận liên quan đến Nga về uranium]

Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra danh sách này nhằm phản ứng với Luật trừng phạt các đối thủ của Mỹ, vốn được Quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 7 vừa qua bất chấp sự phản đối của Nhà Trắng.

Phát biểu trước báo giới, một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay: "Mục đích của Quốc hội và chính quyền là sử dụng mục 231 của đạo luật này để đáp trả hành vi nguy hiểm của Nga đối với cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine, các vụ xâm nhập và tấn công mạng, và các vi phạm nhân quyền.

"Mục này của đạo luật nhằm mục tiêu vào các giao dịch quan trọng với những cá nhân trong lĩnh vực quốc phòng và tình báo của Chính phủ Nga, có thể bao gồm việc bán vũ khí tiên tiến của Nga trên khắp thế giới"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục