Mỹ công bố diễn tập phá thủy lôi lớn tại Vùng Vịnh

Quân đội nhiều nước trong đó có Mỹ sẽ tổ chức cuộc diễn tập phá thủy lôi lớn nhất từ trước tới nay vào tháng 9 tại khu vực Vùng Vịnh.
Lầu Năm Góc ngày 17/7 cho biết quân đội nhiều nước trong đó có Mỹ sẽ tổ chức cuộc diễn tập phá thủy lôi lớn nhất từ trước tới nay vào tháng Chín tại khu vực Vùng Vịnh.

Đây sẽ là cuộc diễn tập đa phương đầu tiên theo kiểu này trong khu vực.

Trong cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ ở thủ đô Washington, người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little cho biết cuộc diễn tập phá thủy lôi đa quốc gia này sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến 27/9/2012 với hơn 20 nước tham gia.

Ông cũng nêu rõ đây là cuộc tập trận phòng thủ nhằm bảo đảm sự thông suốt cho tuyến đường hàng hải quốc tế ở khu vực Trung Đông, tăng cường năng lực và sự hợp tác trong khu vực, chứ hoàn toàn không nhằm gửi thông điệp đe dọa tới Iran.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Iran nhiều lần cảnh báo sẽ phong tỏa Eo biển Hormuz nếu an ninh quốc gia của nước này bị đe dọa. Quân đội Mỹ đang tăng cường khả năng tuần tra và rà quét mìn ở Vùng Vịnh, tăng gấp đôi số tàu quét mìn lên tới tám chiếc tại Vùng Vịnh và triển khai bốn tàu rà soát mìn MH-53 Sea Stallion tới khu vực. Ngoài ra, Mỹ cũng đã triển khai chiến hạm USS Ponce để phục vụ việc hỗ trợ hậu cần cho cuộc diễn tập hải quân này.

Theo kịch bản tình huống diễn tập, một tổ chức khủng bố làm quân xanh bố trí thủy lôi ở tuyến đường hàng hải quốc tế có ý nghĩa chiến lược tại Vùng Vịnh, lực lượng tham diễn sẽ diễn tập để quét sạch những thủy lôi này. Địa điểm diễn tập được xác định là ở khu vực Trung Đông, gồm Biển Đỏ, Vịnh Aden và Vịnh Oman và Vịnh Persic, nhưng không có Eo biển Hormuz.

Trong khi đó, tờ Nhật báo Phố Wall của Mỹ cùng ngày 17/7 đưa tin Lầu Năm Góc sẽ xây dựng một trạm radar phòng thủ tên lửa tại một địa điểm bí mật ở Qatar. Báo dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết cơ sở này sẽ là một phần trong hệ thống nhằm bảo vệ các lợi ích của Mỹ và đồng minh trước tên lửa Iran.

Bộ Chỉ huy Trung tâm, phụ trách các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông và Nam Á, muốn triển khai Hệ thống tên lửa đánh chặn tầm trung-cao (THAAD) đầu tiên tại khu vực này trong vài tháng tới, có thể sẽ được đặt tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục