Mỹ công bố kế hoạch bố trí radar phòng thủ tên lửa ở Alaska

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 22/5 đã công bố kế hoạch bố trí hệ thống radar nhận dạng tầm xa dành cho hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa ở Alaska, dự kiến hệ thống radar này sẽ được triển khai năm 2020.
Mỹ công bố kế hoạch bố trí radar phòng thủ tên lửa ở Alaska ảnh 1Mỹ phóng thử nghiệm tên lửa THAAD. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 22/5 đã công bố kế hoạch bố trí hệ thống radar nhận dạng tầm xa dành cho hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa ở Alaska.

Hãng RIA Novosti dẫn thông báo của Lầu Năm Góc nêu rõ: "Radar cảnh giới tầm xa sẽ được sử dụng như bộ cảm biến trung gian để tăng khả năng nhận dạng mục tiêu cho hệ thống phòng thủ tên lửa, tăng hiệu quả phản ứng đáp ứng tiềm năng, và nâng cao biện pháp phòng thủ mặt đất ở Alaska và California."

Dự kiến, hệ thống radar trên sẽ bắt đầu được triển khai vào năm 2020./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục