Mỹ công bố vụ nữ gián điệp chuyển công nghệ tàu ngầm cho Trung Quốc

Bà Amin Yu đã lấy những kỹ thuật tàu ngầm từ các công ty Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 2002-2004, rồi xuất khẩu sang Trung Quốc bằng cách khai man trong hồ sơ thuế quan.
Mỹ công bố vụ nữ gián điệp chuyển công nghệ tàu ngầm cho Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Tư pháp Mỹ tối 11/6 cho biết một phụ nữ ở bang Florida đã nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc và âm mưu thực hiện những hoạt động rửa tiền quốc tế.

Theo bộ trên, bà Amin Yu, 54 tuổi, “đã thừa nhận bí mật làm điệp viên cho Chính phủ Trung Quốc” qua việc xuất khẩu trái phép kỹ thuật tàu ngầm cho một trường đại học do nhà nước Trung Quốc điều hành.

Theo đó, bà Yu đã lấy những kỹ thuật tàu ngầm từ các công ty Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 2002-2004, rồi xuất khẩu sang Trung Quốc bằng cách khai man trong hồ sơ thuế quan.

Công tố viên của bang Florida, ông A. Lee Bentley cho biết “bà Yu đã kiếm được hàng trăm nghìn USD qua việc bí mật hoạt động ở Orlando cho chính phủ Trung Quốc và qua việc vi phạm các luật lệ cũng như qui định về xuất khẩu của Mỹ.”

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết bà Yu sẽ phải đối mặt với án tù tối đa là 10 năm về tội gián điệp và 20 năm về tội âm mưu rửa tiền.

Dự kiến, bị cáo trên sẽ bị tuyên án vào tháng Tám tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục