Mỹ cử cố vấn tư pháp tới Đông Nam Á hỗ trợ chống tội phạm mạng

Lần đầu tiên Mỹ sẽ cử một cố vấn tư pháp đến Malaysia nhằm hỗ trợ các nước Đông Nam Á chống lại các tin tặc.
Mỹ cử cố vấn tư pháp tới Đông Nam Á hỗ trợ chống tội phạm mạng ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh hoạ.

Lần đầu tiên Mỹ sẽ cử một cố vấn tư pháp đến Malaysia nhằm hỗ trợ các nước Đông Nam Á chống lại các tin tặc.

Đây được coi là nỗ lực vượt ra khỏi lãnh thổ của Mỹ trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.

Trong thông báo ngày 16/10 của giới chức Mỹ, vị trí cố vấn tư pháp tại Malaysia sẽ được giao cho ông Thomas Dougherty, người đã có thâm niên làm công tố viên chống tội phạm máy tính tại Bộ Tư pháp Mỹ.

Với vị trí mới này, ông Dougherty cũng sẽ đảm nhận vai trò kênh liên lạc giúp điều phối các vụ điều tra tội phạm mạng và truy tố chung.

Bên cạnh đó, ông Dougherty sẽ tư vấn về việc sử dụng bằng chứng trên hệ thống máy tính điện tử và một số vấn đề liên quan đến luật pháp khác.

Hoạt động tư vấn pháp lý tại Malaysia kéo dài trong 1 năm và mọi chi phí do Bộ Ngoại giao Mỹ chi trả. Nếu đạt kết quả khả quan, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ nhân rộng mô hình này tại một số khu vực trên thế giới.

Theo giới phân tích, động thái trên của Mỹ sẽ giúp chính phủ các nước Đông Nam Á bắt giữ và xử phạt các đối tượng tin tặc ngay tại những nước này thay vì phải dẫn độ sang Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết thêm Washington vẫn yêu cầu dẫn độ các tội phạm tin tặc bị bắt ở các nước khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục