Mỹ cử cựu Hạ nghị sỹ Joe Kennedy III làm đặc phái viên về Bắc Ireland

Thông báo của Ngoại trưởng Mỹ cho biết ông Kennedy sẽ tập trung vào việc thúc đẩy các cơ hội đầu tư và phát triển kinh tế ở Bắc Ireland vì lợi ích của tất cả các cộng đồng.
Mỹ cử cựu Hạ nghị sỹ Joe Kennedy III làm đặc phái viên về Bắc Ireland ảnh 1Cựu Hạ nghị sỹ Joe Kennedy III. (Nguồn: AP)

Ngày 19/12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã ra thông cáo báo chí về việc bổ nhiệm ông Joe Kennedy III làm đặc phái viên mới của Mỹ về Bắc Ireland phụ trách các vấn đề kinh tế.

Chức vụ này đã bị bỏ trống kể từ khi ông Mick Mulvaney từ chức vào tháng 1/2021 sau vụ bạo động Đồi Capitol vào ngày 6/1/2021.

Thông báo của Ngoại trưởng Mỹ cho biết ông Kennedy sẽ tập trung vào việc thúc đẩy các cơ hội đầu tư và phát triển kinh tế ở Bắc Ireland vì lợi ích của tất cả các cộng đồng.

Điều này có nghĩa là vai trò chính của ông Kennedy sẽ bị giới hạn hơn những người tiền nhiệm, tập trung vào phát triển kinh tế và các mối quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn chứ không phải các vấn đề chính trị như Brexit hay Nghị định thư Bắc Ireland.

[Đức kêu gọi Anh và EU nắm bắt cơ hội trong đàm phán vấn đề Bắc Ireland]

Theo phóng viên TTXVN tại Vương quốc Anh, sau khi được bổ nhiệm, tân đặc phái viên Kennedy viết trên Twitter rằng đây là "một vinh dự lớn," tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với Bắc Ireland và mong muốn “thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế và cơ hội cho tất cả người dân ở đây.”

Trong khi đó, Bộ trưởng phụ trách vấn đề Bắc Ireland của Chính phủ Anh Chris Heaton-Harris cho biết ông mong được chào đón ông Kennedy tới Belfast trong tương lai gần.

Lãnh đạo đảng Hợp nhất dân chủ (DUP) Sir Jeffrey Donaldson cho biết đặc phái viên mới của Mỹ tại Bắc Ireland cần phải xem xét quan điểm và mối quan tâm của những người ủng hộ Khối liên hiệp Anh.

Ông Donaldson  nói: “Mặc dù vai trò của ông ấy là các vấn đề kinh tế, nhưng không thể tránh khỏi vấn đề nghị định thư Bắc Ireland và tác hại mà nó đang gây ra cho nền kinh tế của chúng ta.”

Phó lãnh đạo đảng Sinn Féin - bà Michelle O'Neill hoan nghênh việc bổ nhiệm, đồng thời nhấn mạnh: "Việc bổ nhiệm này đặt trọng tâm mới vào sự phát triển kinh tế của Bắc Ireland và những lợi ích mà chúng tôi có thể giành được thông qua khả năng tiếp cận kép vào cả thị trường chung EU và thị trường Anh.”

Ông Joe Kennedy III, 42 tuổi, hạ nghị sỹ giai đoạn 2013-2021, là thành viên của một trong những gia đình gốc Ireland nổi tiếng nhất trong chính trường Mỹ.

Ông cố nội của ông này là Joseph Kennedy Sr. từng có thời gian ngắn làm Đại sứ Mỹ tại Vương quốc Anh dưới thời cựu Tổng thống Franklin D. Roosevelt; ông nội là cố Thượng nghị sỹ Robert Kenedy, ứng cử viên tổng thống và anh trai của ông nội là cố Tổng thống John F. Kenedy đều bị ám sát trong những năm 1960.

Vai trò đặc phái viên Bắc Ireland lần đầu tiên được lập ra trong chính quyền của cựu Tổng thống Bill Clinton.

Vào cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, đặc phái viên này đã làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình Ngày Thứ Sáu tốt lành, chấm dứt nhiều năm bạo lực giữa các phe muốn giữ Bắc Ireland ở lại Vương quốc Anh và những phe khác muốn ly khai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục