Mỹ: Cư dân tại Hawaii sơ tán do dung nham núi lửa Kilauea

Nhà chức trách đã hối thúc cư dân tại bang Hawaii, Mỹ sơ tán trong bối cảnh dòng dung nham từ núi lửa Kilauea đang tiến nhanh về nhiều ngôi nhà tại khu vực cực Đông của Đảo Lớn.
Mỹ: Cư dân tại Hawaii sơ tán do dung nham núi lửa Kilauea ảnh 1Dung nham phun trào từ núi lửa Kilauea gần Pahoa, Hawaii, Mỹ ngày 18/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 31/5, nhà chức trách đã hối thúc cư dân tại bang Hawaii, Mỹ sơ tán trong bối cảnh dòng dung nham từ núi lửa Kilauea đang tiến nhanh về nhiều ngôi nhà tại khu vực cực Đông của Đảo Lớn.

Cơ quan Phòng vệ Dân sự cảnh báo biết dung nham từ một số vết nứt tiếp tục tiến về phía Kapoho, khu vực từng bị tàn phá bởi núi lửa phun trào dữ dội năm 1960.

Cơ quan trên khuyến cáo các cư dân Kapoho, trong đó có 2 khu vực Kapoho Beach Lots và Vacationland, sơ tán trước nguy cơ bị cô lập do dung nham ồ ạt tràn vào. Hiện chưa rõ số người phải sơ tán đợt này, nhưng tổng cộng có 500 ngôi nhà tại 2 khu vực trên.

Cùng ngày đã xảy ra trận động đất mạnh 4,5 độ Richter với tâm chấn tại núi lửa Kilauea. Mặc dù có thể cảm nhận rung lắc mạnh tại khu vực này, nhà chức trách bác bỏ nguy cơ xảy ra sóng thần do động đất.

Thống kê cho thấy kể từ khi núi lửa Kilauea bắt đầu phun trào từ ngày 4/5, ít nhất 75 ngôi nhà ở Đảo Lớn đã bị phá hủy, khoảng 2.000 người phải đi sơ tán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục