Mỹ cử đoàn thăm Trung Quốc, chuẩn bị cho chuyến thăm của Ngoại trưởng

Một phái đoàn của Mỹ sẽ tới Trung Quốc để chuẩn bị cho chuyến thăm của Ngoại trưởng Antony Blinken và tiếp nối các cuộc hội đàm gần đây của Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Mỹ cử đoàn thăm Trung Quốc, chuẩn bị cho chuyến thăm của Ngoại trưởng ảnh 1Phái đoàn Mỹ sẽ tiếp nối tinh thần cuộc gặp giữa hai ông Joe Biden và Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Bali (Indonesia) giữa tháng 11. (Nguồn: Reuters)

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10/12 cho biết một phái đoàn cấp cao của nước này sẽ tới Trung Quốc vào tuần tới để tiếp nối các cuộc hội đàm gần đây của Tổng thống Joe Biden với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và chuẩn bị cho chuyến thăm của Ngoại trưởng Antony Blinken vào đầu năm tới.

Thông báo của bộ trên nêu rõ, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink và Giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia về Trung Quốc và Đài Loan Laura Rosenberger sẽ thăm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 11-14/12.

[Mỹ tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc vì lợi ích chung]

Động thái trên được đưa ra sau khi một quan chức cấp cao Nhà Trắng bình luận rằng Trung Quốc muốn ổn định quan hệ với Mỹ trong ngắn hạn trong bối cảnh Bắc Kinh phải đối mặt với những thách thức kinh tế trong nước và sự phản đối ở châu Á đối với chính sách ngoại giao quyết đoán của nước này.

Theo thông báo, phái đoàn Mỹ sẽ tiếp nối tinh thần cuộc gặp giữa hai ông Joe Biden và Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Bali (Indonesia) giữa tháng 11 vừa qua "để tiếp tục quản lý một cách có trách nhiệm sự cạnh tranh giữa hai nước và thăm dò các lĩnh vực hợp tác tiềm năng," cũng như đặt nền móng cho chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Blinken./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục