Giám sát đóng nhà tù

Mỹ cử luật sư giám sát đóng cửa nhà tù Guantanamo

Bộ Ngoại giao Mỹ bổ nhiệm luật sư Cliff Sloan từ Washington giám sát đóng cửa nhà tù Guantanamo - nơi giam giữ các nghi can khủng bố.
Theo hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17/6 dự kiến thông báo việc bổ nhiệm luật sư Cliff Sloan từ Washington giám sát việc đóng cửa trung tâm giam giữ nghi can khủng bố gây tranh cãi nằm trong Căn cứ quân sự Mỹ tại Vịnh Guantanamo của Cuba.

Luật sư Sloan là một đối tác với nhiều hãng luật có uy tín của Mỹ cũng như từng tham gia nhiều vụ xét xử cấp bang và liên bang.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng luật sư Sloan sở hữu "trí tuệ và kỹ năng của một nhà thương thuyết được các đảng nể trọng" và ông đánh giá cao sự sẵn sàng của luật sư Sloan đảm trách thách thức này.

Ngoại trưởng Keri cũng nêu rõ cả ông và luật sư Sloan đều chia sẻ quan điểm của Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng việc duy trì nhà tù này không nằm trong lợi ích an ninh của Mỹ.

Trung tâm giam giữ nghi can khủng bố tại Guantanamo được lập ra dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush để giam giữ những phần tử mà Washington liệt vào danh sách khủng bố hoặc có liên quan đến mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda và Taliban sau khi xảy ra các vụ tấn công hồi 11/9/2001.

Tuy nhiên, nhà tù này đã gây tranh cãi gay gắt tại Mỹ và bị dư luận thế giới lên án vì đã giam giữ các nghi can khủng bố trong nhiều năm mà không đưa ra xét xử. Hiện vẫn còn 166 tù nhân tại nhà tù này.

Liên quan vấn đề trên, chính quyền Tổng thống Obama có Văn phòng Đặc phái viên về vấn đề đóng cửa nhà tù Guantanamo trực thuộc Bộ Ngoại giao để xử lý. Tuy nhiên, hồi cuối tháng Một năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng này và chuyển nhiệm vụ của nó sang cho Văn phòng Cố vấn pháp lý của Bộ đảm nhiệm.

Việc chấm dứt hoạt động văn phòng nói trên khi đó được giới phân tích nhìn nhận là khiến cho triển vọng đóng cửa cơ sở giam giữ nghi can khủng bố này càng trở nên mơ hồ.

Tháng Năm vừa qua, một nhóm chuyên gia nhân quyền độc lập của Liên hợp quốc, bao gồm Ủy ban liên Mỹ, đã nhắc lại lời kêu gọi Chính phủ Mỹ đóng cửa nhà tù gây nhiều tai tiếng trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục