Mỹ đã dỡ bỏ một phần các biện pháp trừng phạt chống Nga

Mỹ đã dỡ bỏ một phần các biện pháp trừng phạt Nga, phần về hợp tác với Tập đoàn vũ khí Nga Rosoboronexport trong dự án máy bay trực thăng.
Mỹ đã dỡ bỏ một phần các biện pháp trừng phạt chống Nga ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputniknews)

Theo hãng Sputnik, Mỹ đã dỡ bỏ một phần các biện pháp trừng phạt chống Nga, phần về hợp tác với Tập đoàn sản xuất vũ khí Nga Rosoboronexport trong dự án máy bay trực thăng.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan kiêm Vụ trưởng Vụ châu Á II thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Zamir Kabulov nói: "Chẳng có gì ngăn cản người Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Rosoboronexport ở phần liên quan đến việc cung cấp trực thăng và dịch vụ của chúng tôi cho Afghanistan."

Ông Kabulov nói đến khâu cung cấp phụ tùng cho máy bay trực thăng.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Nếu không dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt thì không có dịch vụ trực thăng"

Trước đó, ngày 1/9, Mỹ đã công bố một danh sách dài các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, với lý do Moskva tiếp tục ủng hộ lực lượng nổi dậy Ukraine cũng như việc sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục