Mỹ đã thử thành công đánh chặn tên lửa đạn đạo

Mỹ bắn hạ một tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong giai đoạn bay cuối cùng của nó trong cuộc thử nghiệm ở ngoài khơi quần đảo Hawaii.
Quân đội Mỹ vừa bắn hạ một tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong giai đoạn bay cuối cùng của nó trong cuộc thử nghiệm ở ngoài khơi quần đảo Hawaii thuộc Thái Bình Dương.

Một tên lửa đánh chặn được phóng đi từ đảo Kauai thuộc quần đảo Hawaii, đã bắn hạ tên lửa mục tiêu được bắn từ một tàu tấn công đổ bộ neo đậu ngoài khơi.

Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ cho biết vụ đánh chặn diễn ra ở độ cao thấp nhất cho đến nay đối với một tên lửa đánh chặn trong hệ thống phòng thủ THAAD.

Vụ thử nghiệm trên diễn ra lúc 21 giờ 30 phút ngày 28/6 theo giờ Hawaii./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục