Mỹ: Đàm phán hạt nhân Iran đang đạt được tín hiệu khả quan

Nhà Trắng cho biết cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đang đạt được tiến triển.
Mỹ: Đàm phán hạt nhân Iran đang đạt được tín hiệu khả quan ảnh 1Ngoại trưởng các nước P5+1 và Iran tại vòng đàm phán ở Lausanne ngày 31/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 1/4, Nhà Trắng cho biết cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) đang đạt được tiến triển, song cảnh báo rằng Mỹ có thể sẽ rút lui nếu cuộc đàm phán vẫn lâm vào bế tắc.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest: "Chúng tôi nhận thấy rằng đúng là cuộc đàm phán đang diễn ra hiệu quả và đạt được tiến triển. Tuy nhiên, nếu chúng tôi cảm thấy cuộc đàm phán vẫn lâm vào bế tắc, Mỹ và cộng đồng quốc tế sẽ rút lui."

Nhà Trắng cho biết hiện Iran vẫn chưa đưa ra các cam kết rõ ràng và cụ thể liên quan tới các cơ sở hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Ông Earnest cũng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có bài phát biểu trước công chúng khi cuộc đàm phán kết thúc, cho dù nó thành công hay thất bại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục