Mỹ đàm phán triển khai máy bay ném bom tầm xa tại Australia

Mỹ đang đàm phán để bố trí các máy bay ném bom tầm xa tại Australia, một động thái có thể thổi bùng lên căng thẳng với Trung Quốc.
Mỹ đàm phán triển khai máy bay ném bom tầm xa tại Australia ảnh 1Máy bay ném bom của Mỹ. (Nguồn: defense.gov)

Ngày 8/3, báo chí Mỹ dẫn lời giới chức quân sự nước này cho biết Washington đang đàm phán để bố trí các máy bay ném bom tầm xa tại Australia, một động thái có thể thổi bùng lên căng thẳng với Trung Quốc.

Tư lệnh Không quân Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nữ Tướng Lori Robinson, cho biết Lầu Năm Góc đang xúc tiến các cuộc đàm phán với phía Australia để cho phép Mỹ tạm thời bố trí các máy bay cường kích hiện đại B-1 và các máy bay tiếp liệu trên không tại Vùng Lãnh thổ phía Bắc của Australia, khu vực vốn rất gần với vùng Biển Đông đang có tranh chấp.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung gia tăng căng thẳng trong mấy tuần gần đây, sau khi Hải quân Mỹ tiến hành các cuộc tuần tra, thực thi tự do hàng hải gần các đảo mà Trung Quốc mới bồi đắp ở Biển Đông.

Trung Quốc cũng đã triển khai tên lửa phòng không hiện đại, binh sĩ và rađa trên những đảo này.

Tướng Robinson khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông, đồng thời kêu gọi Australia có những hoạt động tự do hàng hải tương tự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục