Mỹ đăng cai hội nghị về giải trừ vũ khí hạt nhân

Mỹ sẽ đăng cai một hội nghị thượng đỉnh các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân vào 24/9.
Nhà Trắng ngày 10/9 xác nhận Mỹ sẽ đăng cai một hội nghị thượng đỉnh các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân vào ngày 24/9 tới.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ chủ trì hội nghị nói trên, dự kiến được tổ chức bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại trụ sở ở New York.

Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia Mỹ chủ trì một hội nghị thượng đỉnh như vậy và đây cũng sẽ là hội nghị thứ năm về giải trừ hạt nhân trong lịch sử hoạt động của Liên hợp quốc.

Thông báo đầu tiên về hội nghị này do Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Susan Rice đưa ra hồi tháng trước, trong đó nhấn mạnh hội nghị sẽ tập trung vào vấn đề không phổ biến hạt nhân và giải trừ hạt nhân chứ không nhằm vào một quốc gia cụ thể.

Hồi tháng 5 vừa qua, 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an là Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Mỹ đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT) và hoan nghênh tiến trình chuẩn bị cho các cuộc thảo luận tại một hội nghị xem xét NPT vào năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục