Mỹ đang cân nhắc trừng phạt thương vụ S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ

Ankara-Washington đã từng tranh cãi kịch liệt về thương vụ S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ. Đến nay, Mỹ đang cân nhắc áp đặt trừng phạt nhưng vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.
Mỹ đang cân nhắc trừng phạt thương vụ S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Một bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 sau khi được vận chuyển xuống từ máy bay vận tải của Nga tại căn cứ không quân ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/7/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 9/9 cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc áp đặt trừng phạt liên quan vụ Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.

[Không quân Thổ Nhĩ Kỳ huấn luyện vận hành hệ thống S-400]

Trao đổi với báo giới bên ngoài Nhà Trắng, khi được hỏi liệu Bộ Tài chính đã cân nhắc biện pháp trừng phạt nào chưa, ông Mnuchin nêu rõ: “Chúng tôi đang nghiên cứu việc đó, tôi sẽ không bình luận về bất cứ quyết định cụ thể nào, những chúng tôi đang nghiên cứu về việc đó."

Ông cũng không đề cập cụ thể về bất cứ mục tiêu tiềm năng nào.

Ankara và Washington đã tranh cãi kịch liệt về thương vụ S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Phương tiện này vốn bị Mỹ cho là không tương thích với hệ thống phòng thủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và tạo ra nguy cơ đối với máy bay chiến đấu phản lực tàng hình F-35 của Lockheed Martin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục