Mỹ đang chờ đón một đợt nghỉ Lễ Tạ ơn sôi động

Các tổ chức giao thông và du lịch của Mỹ dự báo về lượng du khách đi lại tăng khá mạnh trong dịp nghỉ Lễ Tạ ơn, bắt đầu từ ngày 23/11 tới.
Trong một dấu hiệu được cho là hiếm hoi, phản ánh chiều hướng phục hồi của nền kinh tế lớn nhất thế giới, ngày 21/11, các tổ chức giao thông và du lịch của Mỹ đã đưa ra con số dự báo về lượng du khách đi lại tăng khá mạnh trong dịp nghỉ Lễ Tạ ơn, bắt đầu từ ngày 23/11 tới đến hết tuần.

Đợt nghỉ dài ngày này còn trùng với dịp có ngày "Thứ Sáu đen" 25/11, ngày hạ giá lớn nhất trong năm ở Mỹ, do vậy cũng được coi là dịp để người dân Mỹ tăng chi tiêu, góp phần kích thích kinh tế tăng trưởng.

Theo thông báo của Hiệp hội ôtô và du lịch Mỹ (AAA), trong đợt nghỉ lễ năm ngày, từ 23-27/11 này, sẽ có khoảng 42,5 triệu lượt người Mỹ đi khỏi nơi cư trú trong phạm vi từ 100km trở lên vì các mục đích khác nhau, như về thăm gia đình, người thân hoặc đi du lịch, tăng 4% so với mức hơn 40,9 triệu lượt người đi lại trong cùng dịp nghỉ lễ này hồi năm ngoái.

Đây là dịp nghỉ lễ dài ngày đầu tiên trong năm 2011 có số lượng lượt người đi lại tăng và cũng là dấu hiệu cho thấy người dân Mỹ đã phần nào bớt lo lắng về triển vọng của nền kinh tế đất nước.

Trong đợt nghỉ dài ngày lần này, theo dự báo của AAA, tỷ lệ du khách thuê khách sạn tăng khoảng 6%, với mức trung bình 145 USD/đêm.

Trung bình mỗi người Mỹ đi lại trong dịp lễ này chi phí khoảng 554 USD, tăng 12% so với cùng dịp năm ngoái. Chi phí cho xăng dầu chiếm tỷ lệ cao nhất, tới 33%, mua sắm 18% và ăn uống chiếm 18%.

Trong số hơn 42 triệu lượt người đi lại trong dịp Lễ Tạ ơn năm nay, dự kiến có 38,2 triệu lượt người đi bằng phương tiện đường bộ, chiếm tỷ lệ 90% và khoảng hơn 3 triệu người, chiếm 8%, chọn đi lại bằng hàng không.

Trong hai dịp nghỉ lễ dài ngày gần đây nhất là Lễ Độc lập đầu tháng Bảy và Lễ Lao động đầu tháng Chín, số lượng người Mỹ đi lại giảm 2,5% và 2,4% so với cùng dịp năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục