Mỹ: Đảng Cộng hòa bất ngờ thay đổi những điều lệ của Thượng viện

Các nghị sỹ thuộc đảng Cộng hòa đã thực hiện bước đi lịch sử với việc thay đổi những điều lệ của Thượng viện Mỹ nhằm dọn đường cho việc phê chuẩn ông Neil Gorsuch vào vị trí thẩm phán Tòa án Tối cao.
Mỹ: Đảng Cộng hòa bất ngờ thay đổi những điều lệ của Thượng viện ảnh 1Ông Neil Gorsuch. (Nguồn: AP)

Theo AFP, ngày 6/4, các nghị sỹ thuộc đảng Cộng hòa đã thực hiện bước đi lịch sử với việc thay đổi những điều lệ của Thượng viện Mỹ nhằm dọn đường cho việc phê chuẩn ông Neil Gorsuch vào vị trí thẩm phán Tòa án Tối cao, vượt qua sự cản trở của phe đối lập đối với ứng viên cho này.

Ông Neil Gorsuch, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn, đã không nhận được sự ủng hộ của hầu hết các nghị sỹ đảng Dân chủ cũng như không nhận đủ 60 phiếu cần thiết nhằm chấm dứt tranh cãi để tiến tới bỏ phiếu phê chuẩn tại Thượng viện.

Trước sự việc này, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch Mconnell đã đề nghị thay đổi những quy định nhằm đảm bảo rằng chỉ cần có sự ủng hộ của đa số là đủ để chuyển từ giai đoạn thảo luận sang bỏ phiếu bổ nhiệm cho ông Gorsuch cũng tất cả ứng viên tiếp theo giữ vị trí này tại Tòa án Tối cao.

Cuộc bỏ phiếu thay đổi những qui định, còn được gọi là "lựa chọn hạt nhân," đã được thông qua với tỷ lệ 52 phiếu thuận và 48 phiếu chống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục