Mỹ đang đau đầu với vụ cha đạo lạm dụng trẻ em

Đức ông William Lynn đang đối diện với các cáo buộc đã không cách ly những linh mục bị buộc tội lạm dụng tình dục khỏi trẻ em.
Phiên tòa đình đám xét xử một quan chức nhà thờ Thiên chúa giáo bị buộc tội che giấu các vụ lạm dụng tình dục trẻ em ở Mỹ sẽ bắt đầu từ thứ Hai tới (26/3) ở Philadelphia.

Đức ông William Lynn, người giám sát việc điều động các linh mục tới những trường dòng và xứ đạo nằm dọc theo vùng Philadelphia đang đối diện với các cáo buộc đã không cách ly những linh mục bị buộc tội lạm dụng tình dục khỏi trẻ em.

Đây là lần đầu tiên có một quan chức nhà thờ cao cấp như ông này phải ra tòa tại Mỹ.

Hai đồng phạm của ông này là Đức cha James Brennan và linh mục Edward Avery cũng bị cáo buộc phạm tội tình dục.

Vụ việc liên quan tới họ xảy ra từ năm 1992, khi một cựu giáo dân nói rằng, Avery đã lạm dụng anh ta trong giai đoạn 1970-1980. Tin này vô cùng nghiêm trọng và sức nặng của nó đủ để khiến Avery phải bị đưa tới một cơ sở "tái hòa nhập" đặc biệt dành cho các linh mục phạm tội tình dục.

Về phần mình, trong vai trò quan chức cấp cao của Nhà thờ Thiên Chúa giáo, Lynn chịu trách nhiệm điều tra các cáo buộc lạm dụng tình dục. Nhưng ông này chưa từng ra tay ngăn chặn Avery.

Khi Avery kết thúc chương trình cải tạo, Lynn lại điều ông ta tới một xứ đạo, vốn có một trường dòng, dù rằng các bác sỹ điều trị khuyến cáo không nên để ông ta ở cạnh trẻ em. Tại xứ đạo này, ông ta đã gặp một nam lễ sinh mới 10 tuổi tên Bill và đã lạm dụng tình dục nạn nhân.

Trong một sự kiện khác được mô tả trong tài liệu tòa án, Brennan đã cưỡng bức một bé trai 14 tuổi khi nạn nhân tới ngủ lại căn hộ của ông ta hồi năm 1996. Ngay cả khi cha mẹ đứa trẻ báo cáo vụ việc tới cho giới chức nhà thờ, Lynn cũng chẳng làm gì ngoài việc chuyển Brennan tới xứ đạo khác trong vùng Philadelphia.

Công tố viên Greg Gianforcaro, người đã nhân danh các nạn nhân khởi kiện nhà thờ, nói rằng "chiến thuật" mà Lynn sử dụng cho thấy các vụ lạm dụng tình dục đã được bao che.

Phiên tòa dự kiến có thể kéo dài tới bốn tháng. Lynn đối mặt với khả năng nhận án tù 14 năm nếu có tội./.

Gia Bảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục