"Mỹ đang gây tổn hại nghiêm trọng tới doanh nghiệp Trung Quốc"

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ không lợi dụng hệ thống thương mại toàn cầu để áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc nhằm bảo vệ nền kinh tế Mỹ.
"Mỹ đang gây tổn hại nghiêm trọng tới doanh nghiệp Trung Quốc" ảnh 1Mỹ vừa bị thua kiện trong vụ áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép của Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 17/7, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành đã yêu cầu Washington không lợi dụng hệ thống thương mại toàn cầu để áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc nhằm bảo vệ nền kinh tế Mỹ.

Trong bài bình luận trên trang web của bộ trên, ông Cao Hổ Thành tuyên bố Trung Quốc sẽ không khoanh tay đứng nhìn Mỹ gây tổn hại tới các quyền lợi của doanh nghiệp Trung Quốc.

Ông này nói: "Việc Mỹ lợi dụng các biện pháp thương mại để trợ giúp nền kinh tế nước này đã làm tổn hại nghiêm trọng tới quyền lợi hợp pháp của các công ty Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc hết sức quan ngại và sẽ không ngồi nhìn...

Mỹ không nên trở thành một hình mẫu tiêu cực vi phạm luật pháp... Đặc biệt vào thời điểm này khi mà nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi chậm chạp, phía Mỹ (cần) gánh vác trách nhiệm to lớn hơn nhằm bảo vệ hệ thống thương mại đa phương và các nguyên tắc (tài chính), đồng thời phản đối chế độ bảo hộ mậu dịch."

Hôm 14/7, các thẩm phán của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tuyên bố Mỹ đã vi phạm quy định khi áp các mức thuế cao đối với các sản phẩm thép, pin mặt trời cũng như các mặt hàng khác của Trung Quốc mà Washington cho rằng được chính phủ trợ giá./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục