Mỹ đang tìm cách để gia tăng sức ép đối với Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố Mỹ đang tìm cách để gây sức ép đối với Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.
Mỹ đang tìm cách để gia tăng sức ép đối với Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 19/4, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố Mỹ đang tìm cách để gây sức ép đối với Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này, bao gồm cả việc Bình Nhưỡng có nên được cho ra khỏi danh sách các nhà nước tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố của Mỹ hay không.

Phát biểu trước báo giới, ông Tillerson nêu rõ: "Chúng tôi đang xem xét lại toàn bộ hiện trạng của Triều Tiên, cả về phương diện bảo trợ khủng bố cũng như những cách thức khác mà chúng tôi có thể gây sức ép với chính quyền tại Bình Nhưỡng để tái cam kết với chúng tôi, tuy nhiên tái cam kết với chúng tôi trên một cơ sở khác với các cuộc đàm phán đã từng diễn ra."

[AFP: Mỹ lại phải dựa vào Trung Quốc để kiềm chế Triều Tiên]

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi đang đánh giá tất cả các lựa chọn đó."

Trước đó, Yonhap đưa tin ngày 19/4, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết ông không cho rằng Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với Triều Tiên vào thời điểm này.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNN trên tàu USS Ronald Reagan tại căn cứ hải quân Yokosuka ở Nhật Bản, ông Pence đã đưa ra phát biểu trên và cho rằng ưu tiên hiện nay là gia tăng áp lực lên Triều Tiên.

Khi được hỏi liệu có nghĩ đến việc đàm phán trực tiếp với Triều Tiên, ông Pence trả lời rằng "không phải lúc này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục