Mỹ đang tìm cách nối lại đàm phán 6 bên bị ngưng trệ từ lâu

Mỹ đang tìm cách nối lại đàm phán 6 bên vốn bị ngưng trệ từ lâu nhằm thực thi tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.
Mỹ đang tìm cách nối lại đàm phán 6 bên bị ngưng trệ từ lâu ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. (Nguồn: ndtv.com)

Mỹ đang tìm cách nối lại đàm phán 6 bên vốn bị ngưng trệ từ lâu nhằm thực thi tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố trên do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đưa ra ngày 1/11 trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 2 ngày tại Hàn Quốc.

Khi đến thăm làng đình chiến Panmunjom nằm trên biên giới hai miền Triều Tiên, Bộ trưởng Carter đã nhấn mạnh tính cấp thiết nối lại cuộc đàm phán 6 bên với sự tham gia của Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc và Nga nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Theo ông Carter, chính sách của Washington đối với Triều Tiên là hướng tới một thỏa thuận về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên thông qua đàm phán, do vậy chính quyền Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy cuộc đối thoại vốn bị đình trệ từ cuối năm 2008.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, chính quyền Washington đã nhiều lần kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt phát triển hạt nhân, tránh gây căng thẳng trên Bản đảo Triều Tiên, đồng thời nỗ lực duy trì sự hòa bình và ổn định tại khu vực này.

Tuyên bố của ông Carter được đưa ra vào cùng thời điểm Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã nhất trí "khôi phục hoàn toàn" quan hệ hợp tác 3 bên tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật ở thủ đô Seoul. Cả ba nhà lãnh đạo cũng kêu gọi cần nhanh chóng nối lại đàm phán 6 bên liên quan đến vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Trong chuyến thăm Hàn Quốc lần này, dự kiến ông Carter sẽ tham dự cuộc gặp thường niên cấp bộ trưởng quốc phòng với người đồng cấp Hàn Quốc Han Min-Koo.

Các vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên bắt đầu từ năm 2003 song đã đình trệ từ tháng 12/2008. Tháng 4/2009, Triều Tiên rút khỏi bàn đàm phán để phản đối việc một số nước lên án các vụ thử tên lửa tầm xa của Triêu Tiên.

Sau đó, Bình Nhưỡng đã kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán này vô điều kiện, song Seoul và Washington vẫn yêu cầu Bình Nhưỡng trước hết phải thể hiện cam kết tôn trọng những thỏa thuận trước đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục