Mỹ dành 40 tỷ USD mua cổ phần ưu đãi AIG

Theo tuyên bố chung của Bộ Tài Chính, Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED), Chính phủ Mỹ sẽ dành 40 tỷ USD mua cổ phần ưu đãi của Tập đoàn bảo hiểm khồng lồ American International Group (AIG).

Theo tuyên bố chung của Bộ Tài Chính, Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED), Chính phủ Mỹ sẽ dành 40 tỷ USD mua cổ phần ưu đãi của Tập đoàn bảo hiểm khồng lồ American International Group (AIG).
 
 Khoản tiền này trích từ ngân sách dành cho Chương trình cứu trợ tài sản "xấu" thuộc kế hoạch cứu trợ tài chính trị giá 700 tỷ USD đã được Quốc hội Mỹ thông qua cách đây một tháng. Đây cũng là lần đầu tiên Chính phủ Mỹ dùng tiền từ kế hoạch này để cứu trợ một công ty, (ngoài các ngân hàng) đang gặp khó khăn.
 
 Biện pháp mới này cho phép FED cơ cấu lại khoản cho vay 85 tỷ USD dành cho AIG đã được thông qua từ ngày 16/9, xuống còn 60 tỷ USD, đồng thời giảm lãi suất mà AIG phải trả cho FED cũng như giãn thời gian trả nợ từ 2 lên 5 năm.
 
 Ngoài ra, FED cũng thay thế một khoản cho vay khác trị giá 37,8 tỷ USD bằng một khoản cứu trợ cả gói 52 tỷ USD.
 
 Chính phủ Mỹ khẳng định những biện pháp trên là cần thiết để duy trì hoạt động của AIG trong quá trình cơ cấu lại tập đoàn bảo hiểm này.
 
 Tổng số tiền cứu trợ Chính phủ Mỹ dành cho AIG đến nay đã lên đến 150 tỷ USD, trong bối cảnh tập đoàn bảo hiểm này vừa công bố khoản lỗ ròng 24,5 tỷ USD trong quý III/2008./.

 
 (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục