Mỹ đánh giá cao vai trò của Ấn Độ tại Nam Á

Hãng thông tấn PTI của Ấn Độ dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/6 khẳng định Ấn Độ có một vị trí rất quan trọng đối với chính quyền của Tổng thống Barack Obama.

Hãng thông tấn PTI của Ấn Độ dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/6 khẳng định Ấn Độ có một vị trí rất quan trọng đối với chính quyền của Tổng thống Barack Obama.
 
Phát biểu với báo giới trước thềm chuyến thăm Ấn Độ của Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị của Mỹ William Burns, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly tuyên bố: "Khu vực Nam Á rất quan trọng với Mỹ, đặc biệt là Ấn Độ vì đây là nền dân chủ lớn nhất thế giới".
 
Theo kế hoạch, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ sẽ thăm Ấn Độ từ ngày 10-13/6 và sẽ có cuộc tham vấn cấp cao đầu tiên với chính phủ mới của Thủ tướng  Manmohan Singh sau cuộc bầu cử Hạ viện.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng chuyến thăm sẽ tạo cơ hội để hai bên thúc đẩy quan hệ đối tác Mỹ-Ấn Độ và trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm.
 
Các quan chức Mỹ cho biết Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng dự kiến thăm Ấn Độ vào tháng Bảy tới. Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình ABC, Ngoại trưởng Hillary Clinton cho biết Mỹ sẽ tăng cường hợp tác với các nước như Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục